Đảm bảo mọi quyền lợi cho công dân khi triển khai cấp số định danh cá nhân

(VOV5) - Chiều 9/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư họp cho ý kiến vào kế hoạch hoạt động năm 2017 và kiện toàn Ban Chỉ đạo.


Đảm bảo mọi quyền lợi cho công dân khi triển khai cấp số định danh cá nhân  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)


 Tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tập trung nguồn lực để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bởi Cơ sở dữ liệu này không chỉ để thực hiện nhiệm vụ của Đề án, mà đây là trách nhiệm của Chính phủ trong việc bảo đảm điều kiện thực hiện hai Luật căn cước công dân và hộ tịch.


Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an và Tư pháp phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện, phát huy, mở rộng số lượng địa phương được triển khai cấp số định danh cá nhân, bảo đảm các thông tin của công dân được thu thập chính xác, số định danh cá nhân được cấp theo một quy trình khoa học và đúng quy định.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác