Đánh giá hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) - Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hàng nghìn hộ dân tộc thiểu số  phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo. 

Hội thảo diễn ra chiều 25/09, tại Hà Nội, do  Ủy ban dân tộc và Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chứcTại hội thảo, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội cho biết, đến ngày 31/8/2019, Ngân hàng chính sách xã hội đang quản lý các chương trình tín dụng chính sách xã hội, tổng dư nợ đạt gần 200.000 tỷ đồng (khoảng 8,6 tỷ USD).

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hàng nghìn hộ dân tộc thiểu số  phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo. 

Đánh giá hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Hoàng Hải  

Chia sẻ về những hiệu quả của chương trình tín dụng mang lại, ông Trần Minh Tâm, đại diện UBND xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, cho biết: "Từ việc đầu tư các nguồn vốn tín dụng chính sách mà thời gian qua đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã ổn định cuộc sống, 145 hộ thoát nghèo bền vững, chí thú làm ăn vươn lên khá giàu, có 94 hộ tự xây dựng được nhà bán cơ bản và mua sắm đồ đạc trong nhà nhằm phục vụ tốt hơn cuộc sống. Tư duy trông chờ ỷ lại và nhà nước dân dần được loại bỏ, người dân tộc Khmer biết nghĩ ra cách làm thế nào để nuôi bò cho tốt, nuôi heo mau lớn hay trồng trọt có năng suất."

 Phát biểu tại Hội thảo, bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị: "Tôi xin đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống gắn với rất nhiều các yếu tố hỗ trợ như: tư vấn, chuyển giao kỹ thuật…để người dân có thể vươn lên, thay đổi sinh kế. Vì vậy chính sách tín dụng hướng đến chất lượng cuộc sống và cái thoát nghèo có tính bền vững tốt hơn và ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiếp cận mạnh hơn ở đa chiều của giảm nghèo bền vững".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác