Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và người dân cần coi công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

 Sáng 23/06, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/06). Tháng hành động phòng, chống ma túy năm nay có chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh:qdnd.vn

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công An, cho biết tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia có dấu hiệu phức tạp trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19, đây là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân. Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị:Quán triệt phương châm lấy phòng ngừa là chính, hạn chế phát sinh người nghiện mới; kìm chế, không để gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy. Các Bộ, ngành và địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền về hậu quả nghiêm trọng của các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, về tác hại của ma túy, nhất là ma tuý tổng hợp, nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống ma tuý cho mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và những người dễ tổn thương bởi tội phạm và tệ nạn ma tuý, tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa của toàn xã hội tham gia vào công tác phòng, chống ma tuý.

Tham dự lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, nhấn mạnh “ma túy là con đường ngắn hủy hoại sức khỏe của bản thân, cuộc sống của cá nhân, của cả gia đình và về cơ bản rất dễ liên quan đến các tội phạm về ma túy”. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và người dân cần coi công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác