Đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(VOV5) - Tăng cường các tác phẩm đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước,

Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm rõ những điểm mới, lan tỏa sâu rộng các hoạt động sôi nổi của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - ảnh 1Công trình tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" nằm trên phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Kế hoạch nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở… Bên cạnh đó là tăng cường các tác phẩm đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động.., góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời định hướng dư luận nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác