Diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều quốc gia

(VOV5) - Bộ Y tế Nam Phi ngày 5/3 thông báo nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

 Bệnh nhân là nam giới, 38 tuổi, đã từng cùng vợ tới Italy du lịch. Họ là thành viên trong một nhóm du lịch gồm 10 người, trở về Nam Phi vào ngày 1/3/2020. 

Trong khi đó, Tunisia, một quốc gia khác ở châu Phi, đã tạm thời ngừng khai thác tuyến hàng hải đến miền Bắc Italy để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. 

Chính quyền Tunisia ngày 5/3 đã quyết định tạm ngừng khai thác tuyến hàng hải giữa thủ đô Tunis và miền Bắc Italy - một trong những biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại nước này.

Diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều quốc gia - ảnh 1Chuyển bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 tại Iran. - Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế và Đào tạo Y học Iran ngày 5/3 thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại nước này đã lên mức 3.513 ca, trong đó có 107 ca tử vong, đồng thời thông báo khởi động kế hoạch quốc gia để chống dịch COVID-19 tại nước này.

 Ngày 5/3, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio khẳng định Chính phủ Italy luôn cung cấp thông tin minh bạch tối đa về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới người dân và giới truyền thông, đồng thời cho rằng nước này đang trải qua một giai đoạn nhạy cảm, song sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn này.

Ngày 5/3, đã có 18 bang tại Mỹ xác nhận có các ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) trong bối cảnh giới chức y tế nước này đang chạy nước rút nhằm tìm cách ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn nước Mỹ.

Trong khi đó, Trưởng văn phòng y tế vùng England, ông Chris Whitty ngày 5/3 đã xác nhận ca tử vong đầu tiên tại Vương quốc Anh vì nhiễm bệnh COVID-19 do chủng mới của virus (SARS-CoV-2) gây ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác