Diễn tập cứu nạn cứu hộ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(VOV5) - Cuộc diễn tập ở khu vực biên giới trên đất liền với sự tham gia của gần 2 ngàn binh sỹ và người dân diễn ra thành công tốt đẹp.

Lần đầu tiên nhiều phương tiện chuyên dụng xử lý sự cố hóa học, trực thăng, bệnh viện dã chiến đã được Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia huy động tham gia đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới đất liền năm 2019 tổ chức tại xã Tuesday, huyện Chanthrea, tỉnh S’vay Rieng (Campuchia) ngày 18/12. 

Cuộc diễn tập ở khu vực biên giới trên đất liền với sự tham gia của gần 2 ngàn binh sỹ và người dân diễn ra thành công tốt đẹp.

Qua tình huống giả định là, nước bạn Campuchia bị sự cố rò rỉ chất độc hóa học khiến nhiều người bị thương và sự cố thiên tai khiến nhiều khu dân cư bị cô lập, các đơn vị chức năng, nhân dân 2 nước đã cùng phối hợp, huy động nhiều lực lượng cùng trang thiết bị đặc chủng, triển khai phương án thiết lập và vận hành Sở Chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn để chỉ huy, điều hành ứng cứu; thực hành ứng phó sự cố, thảm họa chất độc hóa học; hỗ trợ phục hồi sau thảm họa như: tiêu tẩy, khắc phục sự cố…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác