Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản làm việc tại Yên Bái

(VOV5) -  Yên Bái sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tình nguyện viên đến công tác tại các địa phương.

Ngày 29/11, Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)  thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Wada Yoichi, Cố vấn cao cấp Chương trình tình nguyện viên JICA, Văn phòng JICA Nhật Bản, mong muốn tỉnh Yên Bái, huyện Mù Cang Chải, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thời gian tình nguyện viên lĩnh vực phát triển du lịch cộng đồng làm việc tại tỉnh.

Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản làm việc tại Yên Bái - ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Nguồn: TTXVN

Ồng Wada Yoichi cho biết sắp tới sẽ có thêm 1 tình nguyện viên cũng về lĩnh vực phát triển du lịch cộng đồng, tới công tác tại thị xã Nghĩa Lộ. Ông Wada Yoichi đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục có đề xuất về các lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm để JICA biết và hỗ trợ, nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Nhật Bản-Việt Nam nói chung và với Yên Bái nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc khẳng định: Yên Bái sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tình nguyện viên đến công tác tại các địa phương và đề nghị JICA tiếp tục quan tâm, đầu tư cho Yên Bái trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác