Độc đáo Lễ hội xuống đồng của đồng bào các dân tộc thiểu số

(VOV5) - Cũng trong ngày hôm nay, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Lồng Tồng - Ngày hội xuống đồng.

Hôm nay (29/1), đông đảo người dân và du khách tập trung về cánh đồng ở xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, tham gia Lễ hội Lùng Tùng (Lễ hội xuống đồng) của người Thái. Phần lễ gồm nhiều nghi thức, như: cúng nàng Han (một người nhà trời, được cử xuống đất Thái giúp dân đánh giặc giữ nước); cúng Thành hoàng, cúng thần núi, thần rừng...

Tiếp đến, tại phần hội, đại diện chính quyền cùng dân bản xuống đồng thực hiện nghi thức cày bừa, gieo hạt, mong một năm sản xuất mưa thuận gió hòa. Ngoài ra, còn có các trò chơi dân gian: tung còn, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, vòng xòe, giao lưu văn nghệ.

Cũng trong ngày hôm nay, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Lồng Tồng - Ngày hội xuống đồng, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới tham dự. Phần lễ bắt đầu bằng việc rước 9 mâm Tồng từ đền Bách Thần (thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá) về trung tâm sân vận động của huyện Chiêm Hoá, với màn múa lân (múa "xuống đồng") của các trai thanh, nữ tú. Cuối phần lễ là nghi lễ xuống đồng (cày ruộng) cầu mong mùa màng bội thu...

Phần hội gồm các trò chơi dân gian, như: Tung còn, kéo co… cùng nhiều hoạt động khác: trưng bày không gian văn hóa các dân tộc, trưng bày quả còn khổng lồ; hội thi làm bánh giầy ngũ sắc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác