Đội tuyển U23 Việt Nam về nước trong sự đón tiếp nồng hậu của người hâm mộ

(VOV5) - Với việc lần đầu tiên giành ngôi vị Á quân tại AFC 2018, giải đấu uy tín cấp châu lục, các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã trở thành “nhà vô địch” của người hâm mộ Việt Nam. 
Đội tuyển U23 Việt Nam về nước trong sự đón tiếp nồng hậu của người hâm mộ - ảnh 1 U23 về nước trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ. - Ảnh: VOV

Hôm nay (28/01), hàng chục ngàn cổ động viên Việt Nam đổ ra đường trong rừng cờ đỏ sao vàng chào đón các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam và ban huấn luyện trở về sau giải đấu U23 AFC 2018 tại Trung Quốc.

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam di chuyển từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố trên xe mini bus 2 tầng để vẫy chào người hâm mộ. Những con đường trong hành trình di chuyển của U23 Việt Nam đều tắc nghẽn bởi đám đông cổ động viên đứng hai bên đường, kéo dài hàng chục km. Các cổ động viên đã biến đường phố thành lễ hội, với cờ đỏ sao vàng rợp trời, tiếng kèn vuvuzela, tiếng reo hò, cổ vũ sôi động.

13h30 chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến đón và chia vui với đội tuyển tại sân bay Nội Bài. Phó Thủ tướng chúc mừng Ban huấn luyện và các tuyển thủ U23 Việt Nam đã giành thành tích xuất sắc tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018; đồng thời mong muốn các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu quả cảm, cống hiến.

Ngay tại sân bay, huấn luyện viên Đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang Seo chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã dành những tình cảm ưu ái và sự quan tâm đặc biệt tới đội tuyển; đồng thời cảm ơn các cổ động viên đã luôn đồng hành và tạo niềm tin chiến thắng cho toàn đội.

Từ sân bay Nội Bài, chiếc xe mini bus 2 tầng chở toàn đội về trung tâm Hà Nội, báo công trước Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi vào trụ sở Chính phủ dự cuộc gặp do Thủ tướng chủ trì. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho tập thể đội tuyển, các Huân chương Lao động Hạng Ba cho HLV Park Hang Seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải, cùng với bằng khen của Thủ tướng cho 31 thành viên của đội.

Đội tuyển U23 Việt Nam về nước trong sự đón tiếp nồng hậu của người hâm mộ - ảnh 2Trước đó, ngay sau trận chung kết ngày 27/01 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, các cổ động viên Việt Nam ra đường cổ vũ, chúc mừng thành tích của đội tuyển, làm nên một lễ hội đường phố ngập tràn màu cờ đỏ, sao vàng. Cùng với ngôi vị Á quân, U23 Việt Nam được trao giải phong cách.

Đội tuyển U23 Việt Nam về nước trong sự đón tiếp nồng hậu của người hâm mộ - ảnh 3

Người hâm mộ Việt Nam chia sẻ: “Là một người yêu bóng đá, tôi thấy các em là một người hùng. U23 đã thể hiện tình yêu đất nước, thi đấu hết mình và làm được những điều rất tuyệt vời” 

Đội tuyển U23 Việt Nam về nước trong sự đón tiếp nồng hậu của người hâm mộ - ảnh 4

“Cho dù thất bại tại trận chung kết nhưng U23 Việt Nam vẫn vô địch trong lòng người hâm mộ”.

“Hi vọng là những cầu thủ trong lứa này của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thêm điểm mạnh của mình, tiếp sức cho đội tuyển quốc gia ở những sân chơi tiếp theo”.

Đội tuyển U23 Việt Nam về nước trong sự đón tiếp nồng hậu của người hâm mộ - ảnh 5

Theo các cổ động viên, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn vô cùng quả cảm và chỉ chấp nhận thất bại tại những phút cuối cùng của trận chung kết.

"Việt Nam chúng ta cầm cự 120 phút rất tuyệt vời. Chúng ta thua quả thua định mệnh, chỉ còn 2 phút là hết hiệp phụ. Nhưng đội tuyển U23 đã thắng lợi rồi, đó là thắng lợi trong lòng dân. U23 mang tới niềm tin cho 90 triệu người người Việt Nam chúng ta.”

“Tôi đã dõi theo từng giây phút của trận đấu nhưng vào phút cuối tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng không sao cả, Việt Nam của chúng ta đá rất hay, đội tuyển Việt Nam vẫn chiến thắng trong lòng người hâm mộ của chúng tôi.”

Đội tuyển U23 Việt Nam về nước trong sự đón tiếp nồng hậu của người hâm mộ - ảnh 6

Hòa chung không khí chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam ở trong nước, tại nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam cũng luôn hướng về các cầu thủ. Tân Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Ngô Đức Mạnh đánh giá cao tinh thần thi đấu và kết quả chung cuộc của các cầu thủ nước nhà: “Chúng tôi rất tự hào về đội U23 Việt Nam. Các em là những chiến binh quả cảm, thi đấu quả cảm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hôm nay là kết quả phản ánh cục diện trận đấu. Nhưng rõ ràng lần đầu tiên chúng ta chơi bóng đá trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. Đây là thành công vang dội của bóng đá nước nhà. Thay mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, chúng tôi xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam.”

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, người dân Việt Nam cũng gửi những lời chúc mừng, động viên cổ vũ tới các cầu thủ U23 Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác