Đưa đối ngoại nhân dân trở thành một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại

(VOV5) - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để thúc đẩy ngoại giao nhân dân.

Sáng 20/01, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Gặp gỡ báo chí nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022. Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga chủ trì buổi gặp.

Đưa đối ngoại nhân dân trở thành một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại - ảnh 1

Báo cáo sơ bộ về những kết quả hoạt động đối ngoại trong năm qua, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2021 được triển khai trong một bối cảnh rất đặc biệt. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên này càng gay gắt, đặc biệt là đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới gây ra hậu quả nặng nề trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế.

Cùng với các lực lượng làm đối ngoại nhân dân, toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã nỗ lực, chủ động thích ứng tình hình mới, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong thành công chung đó có sự đồng hành của các cơ quan báo chí.

Năm 2022 cũng diễn ra nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng như các hoạt động kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước, Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng hòa bình thế giới tại Hà Nội, Diễn đàn nhân dân ASEAN…, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để thúc đẩy ngoại giao nhân dân, đưa đối ngoại nhân dân trở thành một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác