Gặp gỡ Hàn Quốc – Bình Định 2022: Chung tay phát triển

(VOV5) - Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc – Bình Định 2022 thảo luận về biện pháp và tầm nhìn để tăng cường các hoạt động hợp tác đa dạng giữa địa phương.

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc – Việt Nam (22/12/1992 - 22/12/2022), ngày 12/5, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức loạt sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc – Bình Định 2022”.

Gặp gỡ Hàn Quốc – Bình Định 2022: Chung tay phát triển - ảnh 1Ông Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Nguồn: TTXVN

Ông Park Noh-wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc – Bình Định 2022 thảo luận về biện pháp và tầm nhìn để tăng cường các hoạt động hợp tác đa dạng giữa địa phương đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của khu vực Trung Nam Bộ là tỉnh Bình Định với phía Hàn Quốc. Mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Quy Nhơn và Quận Yongsan của Hàn Quốc đã được vun đắp từ năm 1996 đến nay sẽ tiếp tục trở thành hình mẫu tiêu biểu trong lĩnh vực hợp tác địa phương của hai nước.

Nhân sự kiện này, Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh – KOTRA đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với UBND tỉnh Bình Định; Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Trung Nam bộ Việt Nam - KOCHAM ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Tập đoàn Becamex IDC.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác