Hà Nội phát động cuộc thi thiết kế công trình cột mốc km 0

(VOV5) - Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất (trị giá 100 triệu đồng), 1 giải nhì (trị giá 80 triệu đồng), 1 giải ba (trị giá 50 triệu đồng).

Sáng 3/6, tại Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức phát động cuộc thi thiết kế cột mốc km 0 - một biểu tượng văn hóa cấp quốc gia, điểm đến du lịch qua trọng trong không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hà Nội phát động cuộc thi thiết kế công trình cột mốc km 0 - ảnh 1 Ảnh lễ phát động cuộc thi. - Ảnh Ngọc Anh

03 vị trí xây dựng cột mốc Km 0 được đề xuất là: Vị trí 1: Khu vực ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay, là vị trí đồng hồ hoa Thụy Sỹ hiện nay; Vị trí 2: Phía bên bờ hồ Hoàn Kiếm, đối diện tượng đài Lý Thái Tổ. Vị trí 3: Sân trước tượng đài vua Lý Thái Tổ. Tác phẩm dự thi đề xuất phương án thiết kế cột mốc km 0 hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội tại một trong 3 vị trí do Ban tổ chức cung cấp.

Ban tổ chức  dự kiến trao 1 giải nhất (trị giá 100 triệu đồng), 1 giải nhì (trị giá 80 triệu đồng), 1 giải ba (trị giá 50 triệu đồng) cho công trình thiết kế xuất sắc. Lễ tổng kết, trao giải thưởng và triển lãm dự kiến diễn ra vào ngày 15/7/2020. Ban tổ chức sẽ chấm thi từ 6-10/7/2020. Sau đó các tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày, triển lãm, lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Thành phố Hà Nội xem xét. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác