Hàn Quốc - Thị trường trọng điểm thu hút lao động Việt Nam

(VOV5) - Hiện có gần 40 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, với mức thu nhập từ 450 đến 2.500 đô la Mỹ/người/tháng (tương đương 10 triệu đến 58 triệu đồng/người/tháng).

Trong những năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực, an toàn lao động, an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới, đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Hiện có gần 40 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, với mức thu nhập từ 450 đến 2.500 đô la Mỹ/người/tháng (tương đương 10 triệu đến 58 triệu đồng/người/tháng). Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), cho biết: Người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc chủ yếu thông qua Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc (Chương trình EPS).

Hàn Quốc - Thị trường trọng điểm thu hút lao động Việt Nam - ảnh 1Lao động Việt Nam nhập cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN

Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: "Đi theo chương trình EPS, thì từ năm 2004 đến nay đã có hơn 100 nghìn người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình này và hiện đang có 28 nghìn lao động đang làm việc. Người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS có thu nhập cao so với các thị trường khác, khoảng từ 1.600 đến 2.000 đôla/tháng, được hưởng quyền lợi và các chế độ bảo hiểm theo quy định dành cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc. Việc làm tại Hàn Quốc không chỉ nâng cao thu nhập, cuộc sống của gia đình người lao động mà còn góp phần cho sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc và quan hệ hợp tác chặt chẽ, nhiều mặt giữa hai nước".

Ngoài đi theo Chương trình EPS, lao động Việt Nam còn đi làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng cá nhân, ký trực tiếp với doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc thông qua các hợp đồng cung ứng lao động ký giữa doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với đối tác Hàn Quốc (hay còn gọi là Chương trình visa E7). Bên cạnh đó, người lao động còn có thể đi làm thuyền viên trên các tàu cá theo các hợp đồng cung ứng thuyền viên ký giữa doanh nghiệp Việt Nam và các chủ tàu Hàn Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác