Hoạt động thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(VOV5) - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự chương trình trao 350 suất quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam.
Hoạt động thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - ảnh 1 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. - Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Chiều 13/1, tại thành phố Hải Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự chương trình trao 350 suất quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chương trình do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến những gia đình người có công, hộ nghèo, người lao động với chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau". Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Hải Dương trong việc hỗ trợ, chăm sóc các gia đình chính sách, hộ nghèo trong năm 2019, Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, có chính sách và vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn để mọi gia đình đều có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cũng chiều 13/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đoàn trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, trị giá 1,3 triệu đồng/suất; tặng 200 suất học bổng cho trẻ em nghèo...

Tại đây, Phó Chủ tịch nước, Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác an sinh xã hội./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác