Học sinh Trường Ngô Sĩ Liên, Hà Nội đạt giải vàng tại Triển lãm thiết kế và phát minh quốc tế năm 2024

(VOV5) - Năm nay, Việt Nam có 4 đội tham dự, trong đó có 2 đội đến từ trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Trong 3 ngày, từ 5-7/7, các học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đã tham dự triển lãm thiết kế, ý tưởng và phát minh Nhật Bản (JDIE 2024) và giành được nhiều giải thưởng cao trong triển lãm này.  

Học sinh Trường Ngô Sĩ Liên, Hà Nội đạt giải vàng tại Triển lãm thiết kế và phát minh quốc tế năm 2024 - ảnh 1Các học sinh Việt Nam tham dự Triển lãm. Ảnh: VOV

Triển lãm do Hiệp hội Sở hữu trí tuệ phát minh thế giới (Wiipa) tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Cuộc thi đã thu hút được 343 sáng kiến và sản phẩm dự thi tới từ 25 quốc gia, như: Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ả Rập Xê Út… Năm nay, Việt Nam có 4 đội tham dự, trong đó có 2 đội đến từ trường THCS Ngô Sĩ Liên, với hai sản phẩm dự thi đều đạt huy chương vàng. Sản phẩm “Smart helmet”, mũ bảo hiểm thông minh của Đội 1 đạt thêm 1 giải đặc biệt quốc tế (giải Sakura) và 1 giải đặc biệt của Hiệp hội Khoa học Hồng Kông. Sản phẩm “Smart dog collar” vòng đeo cổ thông minh cho chó của Đội 2 đạt thêm Giải phát minh quốc tế xuất sắc nhất của Hiệp hội Khoa học Hồng Kông. Em Lê Khánh Thuỷ, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Ngô Sỹ Liên, thành viên dự thi, chia sẻ:  Em cảm thấy tự hào và phấn khởi khi được đại diện cho đất nước mình tranh tài cùng bạn bè quốc tế. Những thử thách trong cuộc thi giúp em phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, cách làm việc nhóm và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn. Những kinh nghiệm quý báu này cũng là nguồn cảm hứng lớn để em tiếp tục phấn đấu và sáng tạo trong môi trường học tập và trong cuộc sống.

Trường THSC Ngô Sĩ Liên là một trong những ngôi trường luôn tạo những điều kiện tốt nhất để các học sinh phát huy được năng lực, sáng kiến, đam mê của mình. Cô giáo Trần Thị Phương Dung, Giáo viên Tiếng Anh, Trưởng đoàn dự thi, cho biết:  Để thúc đẩy niềm đam mê sáng tạo của các con học sinh, Trường THSC Ngô Sỹ Liên đã luôn chú trọng duy trì hoạt động của Câu lạc bộ STEM, là nơi phát hiện ra những em học sinh có tư chất đam mê khoa học. Bên cạnh đó, học sinh của nhà trường cũng luôn được khuyến khích tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế. Trong tương lai, nhà trường sẽ có kế hoạch để thúc đẩy hơn các hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường và hy vọng các con sẽ nhiệt tình tham gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác