Hội Hữu nghị Việt Nam - Indonesia và Hội Hữu nghị Indonesia – Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOV5) - Hiện nay, ngoài Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia cấp trung ương thì Có 4 tỉnh của Việt Nam đã ký kết văn bản hợp tác cũng như kết nghĩa với 4 tỉnh của Indonesia.

Sáng nay (17/1), tại Trung tâm phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Indonesia, tiếp ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia - Việt Nam đang ở thăm Việt Nam.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Indonesia và Hội Hữu nghị Indonesia – Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, ông Trần Minh Hùng cho biết hiện nay, ngoài Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia cấp Trung ương, thì còn có một số hội ở cấp địa phương. Có 4 tỉnh của Việt Nam đã ký kết văn bản hợp tác cũng như kết nghĩa với 4 tỉnh của Indonesia.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Indonesia và Hội Hữu nghị Indonesia – Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 2Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng (người bên phải) tặng quà Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia - Việt Nam Budiarsa Sastrawinata

Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia, nhấn mạnh: "Trong năm 2023, chúng tôi đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương ở hai nước nhiều hơn nữa. Qua Tết cổ truyền 2023, chúng tôi sẽ đi thăm và làm việc với một số tỉnh Việt Nam có hợp tác với Indonesia để thiết lập các chi hội tại địa phương và thúc đẩy hợp tác song phương. Chúng tôi dự kiến giữa năm 2023 sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức một hội thảo nhằm mục đích tăng cường hợp tác về kinh tế, văn hóa và du lịch giữa hai nước".

Hội Hữu nghị Việt Nam - Indonesia và Hội Hữu nghị Indonesia – Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 3Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Về phần mình, ông Budiarsa Sastrawinata mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch.

Hai bên nhất trí phối hợp hoạt động góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà lãnh đạo hai nước thống nhất là sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD và cao hơn vào trước năm 2028.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác