Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mekong Việt Nam lần thứ nhất

(VOV5) - Hội nghị nhằm thông báo về kết quả tham vấn Dự án thủy điện Pắc Lay của Lào và tình hình phát triển thủy điện ở thượng nguồn Mekong

Sáng 19/6, tại Tiền Giang, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mekong Việt Nam lần thứ nhất năm 2019.

Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mekong Việt Nam lần thứ nhất - ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị. Minh Trí/TTXVN

Hội nghị nhằm thông báo về kết quả tham vấn Dự án thủy điện Pắc Lay của Lào và tình hình phát triển thủy điện ở thượng nguồn Mekong; đồng thời thảo luận triển khai thực hiện chức năng và nhiệm vụ ưu tiên cho tổ chức kiện toàn mới của Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban sông Mekong, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu mang tầm chiến lược. Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mekong Việt Nam trong thời gian tới cần phải ưu tiên đạt được thống nhất về kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh triển khai Chương trình công tác của Ủy ban năm 2019, cả trong khuôn khổ hợp tác của Ủy hội sông Mekong quốc tế, các sáng kiến hợp tác tiểu vùng khác và các kế hoạch chương trình công tác trong nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác