Hội thảo “ChatGPT với Báo chí truyền thông - Cơ hội và thách thức”

(VOV5) - Nhiều ý kiến cho rằng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí là một xu hướng tích cực, ChatGPT như một công cụ hữu ích phục vụ hoạt động tác nghiệp.

Chiều 1/3, tại Thành phố Tuyên Quang, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo “ChatGPT với Báo chí truyền thông - Cơ hội và thách thức”. Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận về các vấn đề liên quan đến ứng dụng ChatGPT vào công việc làm báo như: tăng tương tác với độc giả qua ứng dụng ChatGPT; các vấn đề liên quan đến độ tin cậy dữ liệu do ChatGPT cung cấp; vấn đề cạnh tranh giữa các tòa soạn báo, nhà báo trong bối cảnh xuất hiện ChatGPT; vấn đề bản quyền và an ninh truyền thông…

Hội thảo “ChatGPT với Báo chí truyền thông - Cơ hội và thách thức” - ảnh 1Hội thảo “ChatGPT với Báo chí truyền thông - Cơ hội và thách thức”. Ảnh: TTXVN

Nhiều ý kiến cho rằng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí là một xu hướng tích cực, ChatGPT như một công cụ hữu ích phục vụ hoạt động tác nghiệp như tóm tắt nội dung văn bản, Bigdata; gợi ý chủ đề bài viết; gợi ý kịch bản, chủ đề cho các nội dung phỏng vấn… Các đại biểu nhấn mạnh: ChatGPT có thể trở thành công cụ hữu ích, phục vụ đắc lực cho công tác biên tập, sản xuất báo chí tự động, giúp giảm tải áp lực công việc…

Tuy nhiên, ChatGPT không thể thay thế hoàn toàn lao động báo chí cũng như sự sáng tạo của từng cá nhân người làm báo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác