Kết quả hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống ma túy xuyên quốc gia

(VOV5) - Điều đạt được lớn nhất đó là sự thống nhất về nhận thức, về  chia sẻ thông tin, về kinh nghiệm và những giải pháp cụ thể trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Chiều 10/9, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam họp báo thông báo kết quả hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Kết quả hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống ma túy xuyên quốc gia - ảnh 1Đại tá Vũ Văn Hậu trả lời câu hỏi của các phóng viên dự họp báo. - Ảnh An ninh thủ đô.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả đạt được trong hội nghị cấp Bộ trưởng lần này, Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết: Điều đạt được lớn nhất đó là sự thống nhất về nhận thức, về  chia sẻ thông tin, về kinh nghiệm và những giải pháp cụ thể trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đặc biệt qua các tuyến đường bộ, đường biển, đường không và qua đường bưu điện. Cao nhất đó là sự đồng thuận cao về chủ trương, biện pháp như ngăn chặn từ xa, kiểm soát biên giới. Bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy và thông qua tuyên bố chung.”

Trong khuôn khổ hội nghị còn diễn ra các phiên họp nhóm gồm: Việt Nam - Thái Lan - Lào - Myanmar; Việt Nam - Trung Quốc - Lào; Việt Nam - Thái Lan - Campuchia; Việt Nam - Philippines - Cơ quan phòng, chống ma túy Mỹ (DEA) - Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) - Cơ quan phòng, chống tội phạm và ma tuý Liên hợp quốc (UNODC). Đây chính là sáng kiến mới của chủ nhà Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác