Khánh Hòa tích cực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc

(VOV5) - Quan trọng nhất đối với đồng bào dân tộc phải thay đổi tư duy, nhận thức, có nghĩa là họ không trông chờ, ỷ lại, 

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, cùng với xóa nhà tạm, dột nát, 100% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nguy cơ sạt lở, lũ quét được quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí đến những địa điểm an toàn.

Khánh Hòa tích cực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc - ảnh 1Ảnh minh họa -  khanhhoa.gov.vn

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 35 dân tộc thiểu số sinh sống, với 72 ngàn người, nhiều nhất là đồng bào dân tộc Raglay. Đáng chú ý, toàn tỉnh còn gần 6.000 hộ người dân tộc thuộc diện nghèo, chiếm gần 60% số hộ nghèo trong tỉnh. Nghị quyết của Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025, mức bình quân thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số tăng gấp đôi so với năm 2020, đạt 28 triệu đồng/người/năm; đến năm 2030, bằng một nửa thu nhập bình quân của cả nước.

 Đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống dưới 10%, không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn; tất cả hộ dân sinh sống tại rừng đặc dụng, nơi xa xôi, hẻo lánh, nguy cơ sạt lở, lũ quét được quy hoạch, đưa đến nơi ở cần thiết.

Để đạt các mục tiêu này, tỉnh Khánh Hòa đề ra các giải pháp như: xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đặc tính, phong tục, tập quán; đề cao ý thức tự vươn lên trong cuộc sống của đồng bào... Các địa phương trong tỉnh tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở; đưa bà con về nơi ở mới gắn với việc giao đất sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp tạo sinh kế...

Khánh Hòa tích cực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc - ảnh 2Ông Hồ Văn Mừng- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh khanhhoa.gov.vn

Ông Hồ Văn Mừng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định: “Hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn tới 25%-26%. Nhiệm kỳ này phải quyết tâm, thay đổi ở 2 huyện miền núi này, chăm lo đời sống nhân dân. Quan trọng nhất đối với đồng bào dân tộc phải thay đổi tư duy, nhận thức, có nghĩa là họ không trông chờ, ỷ lại Nhà nước, không có kiểu là làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Phải giúp họ vươn lên làm giàu”.

Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 là giải pháp thiết thực của tỉnh Khánh Hòa triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuộc sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác