Khởi công xây dựng Khu lưu niệm Bộ Tư lệnh Mặt trận 579 (Campuchia)

(VOV5) - Đây là một trong những công trình kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979- 7/1/2019).

 

Sáng 4/8, tại tỉnh Stung Treng (Campuchia), Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Khu lưu niệm Bộ Tư lệnh Mặt trận 579.

Đây là công trình văn hóa mang tính lịch sử tiêu biểu, thể hiện tình đoàn kết, giúp đỡ nhau trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Quân đội 2 đơn vị. Tin  của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung:

Khởi công xây dựng Khu lưu niệm Bộ Tư lệnh Mặt trận 579 (Campuchia) - ảnh 1 Trung tướng Trần Quang Phương trao 3 tỷ đồng hỗ trợ bạn xây dựng Khu lưu niệm Sở chỉ huy Mặt trận 579/Quân khu 5 - Ảnh: qdnd

Công trình được xây dựng trên diện tích gần 1.600 m2, gồm các hạng mục: Nhà chỉ huy, hầm trú ẩn, nhà trưng bày lưu niệm Bộ Tư lệnh Mặt trận 579, tường rào, cổng ngỏ.

Đây là một trong những công trình kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979- 7/1/2019).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác