Không để bị động, bất ngờ, gây thiệt hại tính mạng và tài sản người dân trong bão Noru

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ban chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn, tính mạng người dân.

Sáng 27/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với 8 địa phương Miền Trung và Tây Nguyên về công tác ứng phó với bão số 4. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ban chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước bão Noru; cần tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn, tính mạng người dân.

Không để bị động, bất ngờ, gây thiệt hại tính mạng và tài sản người dân trong bão Noru - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị tốt nhất để kịp thời ứng phó diễn biến xấu có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ bằng được tính mạng, tài sản của nhân dân, đặc biệt là bảo vệ tính mạng người dân, cương quyết di dời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm; trong đó hết sức chú ý bảo vệ các đối tượng yếu thế, học sinh, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người tàn tật, khách du lịch phải ở lại do bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: "Tập trung rà soát kiên quyết sơ tán triệt để tất cả các hộ dân sinh sống ở vùng nguy hiểm, nhất là người dân trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh gác nuôi trồng thủy sản các hộ dân ven biển cửa sông, nhà yếu không đảm bảo an toàn, nơi có nguy cơ sạt lở đất lũ quét ngập sâu. Việc sơ tán dân nhất là vùng ven biển phải tập trung hoàn thành sớm nhất có thể trước khi bão đổ bộ vào đất liền".

Không để bị động, bất ngờ, gây thiệt hại tính mạng và tài sản người dân trong bão Noru - ảnh 2Hướng di chuyển của bão Noru
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum; Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số Noru.
Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, cương quyết sơ tán triệt để tất cả người dân ở khu vực nguy hiểm; chủ động bố trí lực lượng bảo đảm an ninh an toàn, bảo vệ tài sản cho người dân; bảo đảm lương thực, nước uống, an toàn phòng chống dịch cho người dân tại nơi sơ tán đến.  
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác