Làm sạch hơn 50 ha đất bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế

(VOV5) - Tham dự buổi Lễ có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; Giám đốc Quốc gia Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam Jan Erik Stoa.

Hôm qua, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tổng kết thực hiện Dự án “Rà phá bom mìn vật nổ tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, giai đoạn 3”.

Làm sạch hơn 50 ha đất bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế - ảnh 1Ảnh minh họa: TTXVN phát

Tham dự buổi Lễ có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; Giám đốc Quốc gia Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam Jan Erik Stoa.

Qua 10 tháng triển khai, Dự án “Rà phá bom mìn vật nổ tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, giai đoạn 3” đã rà phá bom mìn trên diện tích hơn 50 ha, phát hiện và xử lý 235 vật nổ các loại, qua đó giúp người dân xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, có diện tích đất sạch để canh tác.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương cho biết mức độ ô nhiễm bom mìn tại huyện miền núi biên giới A Lưới và các địa phương khác của tỉnh Thừa Thiên - Huế còn rất lớn. Do đó, địa phương mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tiếp cận với các nguồn lực khác nhau để thúc đẩy các chương trình bom mìn nhân đạo và phát triển; Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy có kế hoạch đồng hành lâu dài cùng tỉnh Thừa Thiên - Huế trong hoạt động rà phá bom mìn và các vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác