Lần đầu tiên có một cuộc đua xe đạp qua 3 nước Đông Dương

(VOV5) -  Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đua xe đạp Việt Nam tổ chức đường đua qua 3 nước Đông Dương, hướng tới kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot bảo vệ biên giới Tây Nam tổ quốc (7/1/1979 - 7/1/2019)

Cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tranh Cúp Phát thanh VOH mở rộng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 10/12/2018 và về đích đúng ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/2018.

Lần đầu tiên có một cuộc đua xe đạp qua 3 nước Đông Dương - ảnh 1

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đua xe đạp Việt Nam tổ chức đường đua qua 3 nước Đông Dương, hướng tới kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot bảo vệ biên giới Tây Nam tổ quốc (7/1/1979 - 7/1/2019); kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018); kỷ niệm 78 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2018).

 

Sau khi tiền trạm khảo sát, làm việc và được sự đồng ý của các địa phương nước bạn Lào và Campuchia nơi đoàn đua dự kiến đi qua, Ban tổ chức cuộc đua thống nhất lộ trình đua dự kiến 12 chặng với 1.750 km. Đoàn đua sẽ đi qua các tỉnh, thành: Bình Dương, Bình Phước; Kratie, Stung Treng (Campuchia); Champasak, Sekong, Attapeu (Lào); KonTum, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và trở lại thành phố Hồ Chí Minh.

Giới chuyên môn đánh giá đây là cuộc đua hấp dẫn, thu hút nhiều tay đua mạnh của các đội tham gia tranh tài. Ban Tổ chức cũng mời các đội đua của nước bạn Lào, Campuchia và Thái Lan cùng tham gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác