Lan tỏa những điển hình tiên tiến sống “tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào công giáo

(VOV5) - Nhiều giáo dân đã trở thành điển hình trong phong trào yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội.

Việt Nam hiện có gần 7 triệu đồng bào công giáo đang sinh sống trên mọi miền đất nước. Những năm qua, đồng bào công giáo luôn thực hiện tốt phương châm “kính Chúa, yêu nước”, sống tốt đời, đẹp đạo, phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo, chung tay xây dựng quê hương. Cùng với các tầng lớp nhân dân, đồng bào công giáo cả nước luôn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Nhiều giáo dân đã trở thành điển hình trong phong trào yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
Nhắc đến ông Phạm Văn Diệm, ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hầu như người dân trong xã ai cũng biết về một giáo dân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội. Với vai trò người đứng đầu giáo họ Ngọc Hồi, uỷ viên Ban đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội, những năm qua, cùng với ban mục vụ, ông Diệm luôn tuyên truyền, vận động giáo dân trong giáo họ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cộng đồng giáo dân với các ban ngành đoàn thể, đoàn kết giáo lương…
Lan tỏa những điển hình tiên tiến sống “tốt đời, đẹp đạo”  trong đồng bào công giáo - ảnh 1Không khí Giáng sinh tràn ngập tại nhà thờ lớn Hà Nội
Ảnh: Quyết Thắng/VOV2.

Ông cũng tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, giúp bà con ở địa phương phát triển kinh tế: "Khi Ủy ban đoàn kết công giáo thành phố phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hay đồng bào bị thiên tai, gia đình tôi đều ủng hộ từ 5 đến 15 triệu đồng. Chúng tôi còn lập quỹ người nghèo hàng năm để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn."

Tại thôn Tân Sơn, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Huấn, trùm trưởng của giáo xứ Tân Đạo, là tấm gương sáng "Sống tốt đời, đẹp đạo” tiêu biểu tại địa phương. Cùng với việc luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ông Nguyễn Văn Huấn luôn phát huy vai trò đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội tại thôn, xóm, đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế xã hội và tham gia hoạt động tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Huấn chia sẻ: "Để làm tốt vai trò của một giáo dân thì bản thân mình phải thực hiện tốt. Bản thân mình làm tốt thì bà con mới noi gương, làm theo."

Lan tỏa những điển hình tiên tiến sống “tốt đời, đẹp đạo”  trong đồng bào công giáo - ảnh 2Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Giống như ông Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Hồng Phước, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Yên Khánh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cũng luôn suy nghĩ rằng để bà con giáo dân tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước, thì bản thân phải làm gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Do đó, những năm qua, ông Phước là một trong số những cá nhân tích cực cùng chính quyền địa phương, linh mục quản xứ và các vị trùm trưởng ở các giáo họ trong giáo xứ tham gia vận động bà con giáo dân là ngư dân sống trên dòng sông Mã làm nhà ở trên bờ để ổn định cuộc sống.

Sau khi được ông Phước tuyên truyền, vận động, giải thích về các chính sách an sinh xã hội của địa phương, nhiều hộ giáo dân sinh sống trên sông nước đã đồng thuận thực hiện.

Ông Nguyễn Hồng Phước cho biết: "Tôi đã bàn bạc với Linh mục và các vị trong Giáo xứ, tiến hành các bước đề nghị chính quyền huyện Yên Định cấp 179 suất đất cho bà con giáo dân. Đến nay đã làm được hơn 130 ngôi nhà. Số nhà còn lại chúng tôi ông Nguyễn Văn Huấn, hay ông Nguyễn Hồng Phước và nhiều gương đồng bào công giáo tiêu biểu khác, nhiều khu dân cư của đồng bào Công giáo đã trở thành những khu dân cư điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đời sống văn hóa... đóng góp cho sự phát triển của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. Thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết công giáo các cấp tiếp tục triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm tiếp tục lan tỏa và phát huy vai trò của các đồng bào công giáo điển hình tiên tiến, qua đó, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi động viên bà con tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các công trình phúc lợi, động viên để mọi người tham gia tích cực vào "bác ái xã hội". Chúng tôi cũng động viên mọi người "lương giáo đoàn kết" để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tham gia tích cực vào việc giữ gìn an ninh Tổ quốc; nhắc nhở thế hệ trẻ cố gắng vừa hồng vừa chuyên; động viên giáo dân tham gia vào các công việc của địa phương như hiến đất làm đường hoặc tham gia vào các quỹ khuyến học khuyến tài...."

Với phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, những năm qua, đồng bào Công giáo cả nước đã tích cực phát triển kinh tế, đồng hành với các phong trào, hoạt động chung của cả nước.

Sự tham gia tích cưc, chủ động của đồng bào Công giáo cả nước trong các lĩnh vực đời sống, xã hội những năm vừa qua cho thấy đồng bào Công giáo đang ngày càng khẳng định mình là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác