Trong các thành tựu của đất nước, có sự đóng góp của gần 7 triệu đồng bào Công giáo

(VOV5) -Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực vận động đồng bào Công giáo tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Sáng nay (12/10), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2023-2028) chính thức khai mạc. 400 đại biểu là những linh mục, tu sỹ và giáo dân đại diện cho đồng bào Công giáo cả nước tham dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết đã tích cực vận động đồng bào Công giáo tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo". Nhiều khu dân cư của đồng bào Công giáo đã trở thành những khu dân cư điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong các thành tựu của đất nước, có sự đóng góp của gần 7 triệu đồng bào Công giáo - ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho hai cá nhân. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Linh mục Phê-rô Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới chúng tôi kêu  gọi bà con giáo dân đóng góp, chia sẻ, hiến đất làm vườn, làm các công trình giao thông nông thôn; thực hiện phong trào bảo vệ môi trường sống xanh, sạch; công tác trợ giúp những người nghèo khổ ốm đau, bệnh tật; các giáo xứ, nhà thờ phát động phong trào hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện cho con em những gia đình đông con đi học gia đình khó khăn".

Bên cạnh đó, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh của đồng bào công giáo đã phát huy hiệu quả kinh thế cao nhờ mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ông Phạm Huy Thông, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội, chia sẻ:"Về phát triển kinh tế, các giáo xứ, làng nghề đều thi đua làm giàu cho mình, cho xã hội. Năm 2000 gia đình công giáo thu nhập cao nhất 500 triệu/1 năm. Năm nay, có gia đình công giáo thu nhập 10 tỷ/1 năm. Rất nhiều làng nghề truyền thống như trồng đào ở Nhật Tân; gốm Bát Tràng...đã phục hồi và phát triển, mang lại thu nhập cao cho các gia đình và xã hội".

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh nhà nước luôn tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khẳng định vai trò quan trọng của việc phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước.

Dịp này, Đại hội đã hiệp thương cử 148 vị vào Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VII, tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác