Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà tại các địa phương nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022

(VOV5) - Chiều 18/1, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, cùng Đoàn công tác, thăm và tặng quà Tết tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Phát biểu tại lễ thăm, tặng quà, Phó Chủ nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Sóc Trăng tiếp cận nhanh nhất các nguồn lực, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; gói 350 ngàn tỷ cho phục hồi phát triển kinh tế xã hội của 2 năm 2022-2023 và Nghị quyết 120.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà tại các địa phương nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Mỹ Tú Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến công tác tại tỉnh Sóc Trăng lần này, Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng tỉnh Sóc Trăng 14 căn nhà tình nghĩa và 750 phần quà; tặng quà cho các hộ nghèo và học sinh nghèo hiếu học tại huyện Mỹ Tú và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Bí thư TW Đảng do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, làm trưởng Đoàn, thăm, tặng quà Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, hộ dân nghèo tại tỉnh Tiền Giang. Phát biểu tại buổi tặng quà Tết, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao chương trình an sinh xã hội, vận động nguồn quỹ tương thân, tương ái, hỗ trợ người nghèo khó của các cấp chính quyền, Ủy Ban MTTQ các cấp và cộng đồng doanh nghiệp ở tỉnh Tiền Giang và động viên người dân tỉnh Tiền Giang cố gắng vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, có nhiều sức khỏe, cùng đón mùa Xuân vui tươi, hạnh phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác