Lễ hội Xuân Hồng sẽ khai mạc ngày 06/02

(VOV5) - Ban tổ chức “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2023 đặt mục tiêu thu hút khoảng 7.000 người tham gia hiến máu, nhận về ít nhất 6.000 đơn vị máu.

Lễ hội Xuân Hồng – sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu Xuân sẽ diễn ra trong các ngày từ 04 – 12/02, với thông điệp “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”. Lễ khai mạc lễ hội được tổ chức vào ngày 06/02, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Lễ hội Xuân Hồng sẽ khai mạc ngày 06/02 - ảnh 1

Ảnh minh họa:  vienhuyethoc.vn

Trong khuôn khổ “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2023, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị lồng ghép triển khai nhiều chương trình hấp dẫn. Nổi bật là chiến dịch truyền thông hiến máu Be the One, một chiến dịch được tổ chức tại nhiều nơi trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo đó, Ban tổ chức “Lễ hội Xuân Hồng” sẽ tạo một khu vực “check-in” độc đáo với chủ đề chính là linh vật hiến máu của Việt Nam và biểu tượng của chiến dịch Be the One để người hiến máu chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm. Ngoài ra còn có chương trình “Hiến máu cặp đôi và ghép đôi hiến máu”. Với chương trình này, Ban tổ chức trang trí góc “check-in” riêng và chuẩn bị các phần quà cho các cặp đôi tham gia hiến máu; đồng thời, tổ chức ghép đôi ngẫu nhiên cho những người đăng ký tham gia ghép đôi hiến máu. 

Thông qua nhiều chương trình, hoạt động, Ban tổ chức “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2023 đặt mục tiêu thu hút khoảng 7.000 người tham gia hiến máu, nhận về ít nhất 6.000 đơn vị máu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác