Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam- Ấn Độ lần thứ 10

(VOV5) -  Ấn Độ luôn coi trọng mối quan hệ đối với Việt Nam trong bối cảnh hai bên đang cùng nỗ lực đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện.

Chiều 13/8, tại tỉnh Ninh Bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ phối hợp tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 10.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với Ấn Độ luôn là quyết tâm và một ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Các hoạt động giao lưu hữu nghị được tăng cường giữa các tổ chức quần chúng nhân dân hai nước đã đóng góp thiết thực vào việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Ấn Độ.    

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam- Ấn Độ lần thứ 10 - ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trao quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ.

"Giao lưu nhân dân, giao lưu văn hoá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến rất phức tạp, khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống gay gắt chưa từng có mà không một quốc gia nào dù lớn hay nhỏ có thể một mình giải quyết được. Với chủ đề “đoàn kết, hữu nghị, phát triển”, Liên hoan nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10 chắc chắn sẽ làm tươi mới tinh thần “Tomar Nam, Amar Nam, Việt Nam, Việt Nam”,  để nhân dân các địa phương hai nước chúng ta tiếp tục sát cánh bên nhau, chung tay xây đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Ấn mãi mãi bền chặt.

Ông Pallab Sengupta, Trưởng ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ, khẳng định Ấn Độ luôn coi trọng mối quan hệ đối với Việt Nam trong bối cảnh hai bên đang cùng nỗ lực đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện. Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và đoàn kết Ấn Độ mong muốn thời gian tới, Việt Nam-Ấn Độ sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình đoàn kết, sự công bằng, bình đẳng, góp phần tạo thuận lợi trong phát triển văn hóa-xã hội, nhu cầu giao lưu của nhân dân mỗi nước: "Chúng tôi tin rằng, liên hoan nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần này là thời điểm cần thiết để thảo luận những hình thức mới ngoài việc tổ chức liên hoan nhằm đa dạng hóa các hoạt động. Những hoạt động này có thể hướng tới giới trẻ hai nước nhằm thảo luận về những vấn đề quốc tế, quốc gia và những vấn đề chung cần được hai quốc gia chung tay giải quyết, cũng như những giải pháp lâu dài cho những vấn đề này. Chúng tôi tin rằng việc tổ chức thành công liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam Ấn Độ lần thứ 10 sẽ củng cố hơn nữa các phong trào hữu nghị ở tất cả các cấp.

Trong thời gian diễn ra liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 10 từ nay đến ngày 19/8 tới, đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ tham gia các hoạt động như: gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương Việt Nam; tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch, Chùa Trấn Quốc, tham quan một số cơ sở kinh tế - xã hội ở các địa phương; chương trình giao lưu nghệ thuật.

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác