Lớp học nghề ở Trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội

(VOV5) - Trong số các phạm nhân tham gia lớp học, phạm nhân trẻ nhất sinh năm 2004, phạm nhân lớn tuổi nhất sinh năm 1974.

Trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm), là nơi đang quản lý, giam giữ, giáo dục hơn 3.600 can, phạm nhân. Tại đây, đang có một lớp học đặc biệt, dạy nghề sửa chữa điện dân dụng cho các phạm nhân.

Năm nay, lần đầu tiên Trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội mở lớp dạy nghề điện tử, điện lạnh cho các phạm nhân. Khai giảng vào tháng 10 năm nay, lớp học được mở ngay tại hội trường của Trại.

Lớp học nghề ở Trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội - ảnh 1Thầy giáo Trần Liêm Hiệu (áo xanh) đang dậy nghề cho các phạm nhân. Ảnh: Ngọc Anh

Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội, cho biết: "Trại tạm giam số 1 phối hợp với Trường cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội tổ chức một lớp học nghề điện dân dụng đối với một số phạm nhân. Lớp học có 25 phạm nhân học nghề. Đa phần họ là những phạm nhân sắp được tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành tốt các nội quy, quy định của Trại. Thời gian học là 300 giờ, tương đương với 3 tháng. Sau khi học nghề, phạm nhân sẽ được cấp chứng chỉ nghề sơ cấp." 

Lớp được chia là 4 nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến 7 người vừa học lý thuyết, vừa được thực hành tại chỗ với đầy đủ các đồ điện gia dụng gia đình. Trong thời gian 3 tháng học, các phạm nhân có 70% thời gian thực hành trên thiết bị và mô hình. Nhờ đó, học viên có thể sửa chữa được thiết bị gia dụng trong gia đình. Sau này, khi tái hòa nhập cộng đồng, họ có thể sửa chữa điện dân dụng, có thu nhập ổn định. Trong số các phạm nhân tham gia lớp học, phạm nhân trẻ nhất sinh năm 2004, phạm nhân lớn tuổi nhất sinh năm 1974.

Lớp học nghề ở Trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội - ảnh 2Quang cảnh lớp học. Ảnh Ngọc Anh

Phạm nhân N.T.N và phạm nhân T.Đ.K, hai phạm nhân đang học nghề ở lớp học, cho biết:  "Trại có tổ chức lớp điện dân dụng. Hiện tại lớp học khóa 1 có 25 học viên phạm nhân được đi học. Hằng tuần học từ thứ Hai đến thứ Sáu."Tham gia lớp học đào tạo điện tử, điện lạnh giúp cho chúng tôi có kiến thức cơ bản về điện dân dụng và có thể chủ động chữa điện trong gia đình. Mặt khác phạm nhân chúng tôi có thể có định hướng nghề nghiệp mới sau khi chấp hành xong án phạt tù. Sau khi học lớp học đào tạo điện tử, điện lạnh phần lớn phạm nhân chúng tôi đều có sự chủ động để khi trở về với xã hội có được nghề nghiệp ổn định. Tôi cố gắng học nâng cao tay nghề. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của Ban giám thị và sự giảng dạy nhiệt tình của các thầy giáo."

Hiện, lớp dạy nghề điện tử, điện lạnh cho các phạm nhân là dự án đầu tiên của thành phố Hà Nội. Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội sắp xếp 8 giáo viên để đào tạo nghề cho các học viên.

Thầy giáo Trần Liêm Hiệu, Trưởng khoa Điện tự động hóa, trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội, cho biết: "Các học viên vì nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề khác nhau nên sự tiếp thu của mỗi học viên khác nhau, không đồng đều. Nhưng chúng tôi cố gắng nỗ lực, truyền kiến thức của mình để các học viên có kỹ năng tốt nhất, có thể hành nghề sau khi học xong. Vì là những đối tượng khác biệt hơn ở lớp bình thường, nên chúng tôi cử các giáo viên có năng lực sư phạm tốt, năng lực thuyết phục để đào tạo tốt nhất. Khi dạy chúng tôi định hướng khi học xong thì học viên có thể quay lại học tiếp ở trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội để nâng cao trình độ, có thể học giáo trình liên thông trình độ cao hơn. Chương trình này thể hiện tính nhân văn của Nhà nước đối với phạm nhân. Chứng chỉ này đủ điều kiện tham gia được thị trường lao động."

Trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội có kế hoạch mở rộng lớp học nghề, giúp các phạm nhân sau này trở về xã hội ổn định cuộc sống, trở thành người lương thiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác