Lượng du khách đến Khánh Hòa tăng 2,7 lần trong quý I năm nay

(VOV5) - Năm nay, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà hôm qua (26/03) cho biết trong quý I năm nay, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 2,1 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng du khách đến Khánh Hòa tăng 2,7 lần trong quý I năm nay - ảnh 1Du khách nước ngoài tham quan thành phố Nha Trang - Ảnh: VOV

Đáng chú ý, đã có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế đến tỉnh Khánh Hòa trong quý I, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và nhiều hơn 940 ngàn lượt so với khách nội địa. Hiện nay, bình quân mỗi ngày có gần 40 chuyến bay đưa du khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, Malaysia đến Khánh Hòa.

Năm nay, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu 40 ngàn tỷ đồng (1,6 tỷ USD). Để đạt mục tiêu này, Khánh Hoà sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - du lịch lớn vào mùa Hè, như: Lễ hội du lịch biển, Lễ hội Vịnh ánh sáng...

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết nhiều thị trường khách quốc tế lớn của tỉnh đang hồi phục, đặc biệt là thị trường Trung Quốc: "Nha Trang- Khánh Hòa có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng để phục vụ cho tất cả các phân khúc khách hàng. Hiện đã có tín hiệu khả quan từ thị trường khách Trung Quốc. Sang Quý II, tỉnh Khánh Hòa tổ chức chuyến xúc tiến thị trường tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là thị trường khách Trung Quốc cao cấp và trong quý II này, thị trường khách Trung Quốc sẽ trở lại với Khánh Hòa”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác