Mở rộng kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan

(VOV5) - Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan – Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đoàn doanh nghiệp Thái Lan gốc Việt về Việt Nam với số lượng tương đối lớn. Qua đó, kết nối đầu tư, thương mại và du lịch với các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế của các địa phương Việt Nam với Thái Lan.

Mở rộng kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan - ảnh 1Các đại biểu tham dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng. Ảnh: VOV

Ông Phan Chí Thành, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, cho biết: "Thái Lan là thị trường tiềm năng không xa với Đà Nẵng, thuận tiện cả về đường hàng không, đường bộ trong khu vực Hành lang kinh tế Đông Tây. Chúng tôi trông đợi vào Hội doanh nhân Kiều bào tại Thái Lan đóng vai trò cầu nối về thương mại, du lịch và đầu tư để thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa Đà Nẵng và Thái Lan."

Tại diễn đàn, đại diện các Sở ban ngành của thành phố Đà Nẵng giới thiệu các lợi thế về sản phẩm hàng hóa, sản phẩm du lịch nổi bật của địa phương đến các doanh nghiệp Thái Lan … Các doanh nghiệp Kiều bào khẳng định Đà Nẵng có kết nối hàng hóa với các địa phương ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Các doanh nghiệp Kiều bào mong muốn UBND thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam chất lượng cao sang Thái Lan, tiến tới tổ chức mạng lưới phân phối hàng hóa Việt Nam tại Thái Lan và phân phối hàng Thái Lan tại Đà Nẵng. Đồng thời, hai bên hợp tác tổ chức các tour du lịch qua lại.

Đà Nẵng là trạm dừng chân đầu tiên của đoàn doanh nghiệp Thái Lan gốc Việt trong hành trình kết nối với 5 địa phương là Đà Nẵng, Quảng Nam, Kiên Giang (Phú Quốc), Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác