Mùa vàng Bắc Sơn

(VOV5) - Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn” nhằm tạo ra một không gian văn hóa độc đáo, góp phần gìn giữ văn hóa, quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch huyện Bắc Sơn.

Tại huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), đang diễn ra lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn” 2024 với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo gắn liền với đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc. Điểm nổi bật của Lễ hội là sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch. Thông qua các hoạt động trong lễ hội, Bắc Sơn mong muốn giới thiệu, quảng bá các nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của địa phương đến với du khách trong nước và quốc tế cùng các doanh nghiệp lữ hành nhằm tăng cường kết nối tour, tuyến.

Mùa vàng Bắc Sơn - ảnh 1Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn” năm 2024 kéo dài đến cuối tháng 10 với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao. Ảnh: các vận động viên tham gia giải chạy "Bắc Sơn Ultral 2024" trên những cánh đồng lúa vàng - Ảnh: Đức Anh/VOV5

Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn” năm 2024 kéo dài đến cuối tháng 10 với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, như: giải chạy "Bắc Sơn Ultral 2024", thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ, giã gạo, gói bánh chưng đen; trải nghiệm làm ngói âm dương, trải nghiệm chăm sóc sức khỏe bằng cây thuốc của đồng bào dân tộc Bắc Sơn; trải nghiệm bay dù lượn, chèo bè trên thung lũng vàng; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm dành cho các địa phương, các hộ kinh doanh, hợp tác xã. Đến với lễ hội, du khách còn được hòa mình vào không gian “Ký ức tuổi thơ”, “Không gian xưa”; gian trưng bày một số nông cụ truyền thống của các dân tộc huyện Bắc Sơn… 

Chị Nguyễn Thị Tuyết, du khách tỉnh Thái Nguyên, cho biết: "Lần đầu tiên tôi được đến quê hương Bắc Sơn và tham gia lễ hội, tôi thấy Bắc Sơn vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc. Nông sản của địa phương được người dân làm các loại đồ ăn, như: bánh chưng đen, bánh gio... trở thành những đặc sản của địa phương".

Mùa vàng Bắc Sơn - ảnh 2Thung lũng Bắc Sơn vào mùa vàng nhìn từ đỉnh Nà Lay - Ảnh: Đức Anh/VOV5

Bắc Sơn nằm trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn với nhiều điểm di sản tiêu biểu, có nhiều tiềm năng về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng. Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn được tổ chức là điểm nhấn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, qua đó du khách sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa, truyền thống lịch sử của quê hương cách mạng. Bà Dương Thị Thép, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn, cho biết: Thông qua các hoạt động trong lễ hội, địa phương mong muốn giới thiệu, quảng bá các nét đặc sắc về văn hóa, du lịch... đồng thời tăng cường kết nối tour, tuyến, thu hút du khách: "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đề án du lịch của huyện, đồng thời để thu hút du lịch chúng tôi  sẽ giới thiệu quảng bá hình ảnh Bắc Sơn đến với các địa phương khác. Đặc biệt, ngày 25/10, chúng tôi sẽ quảng bá hình ảnh Bắc Sơn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội".

Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp huyện Bắc Sơn tổ chức Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn” nhằm tạo ra một không gian văn hóa độc đáo, góp phần gìn giữ văn hóa, quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch huyện Bắc Sơn với điểm nhấn là các hoạt động văn hóa - du lịch, giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống. Huyện Bắc Sơn đang từng bước xây dựng Lễ hội "Mùa vàng Bắc Sơn” trở thành lễ hội chính thường niên của huyện.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác