Năm 2023, toàn quốc phấn đấu vận động 1,47 triệu đơn vị máu

(VOV5) - Năm 2023, toàn quốc phấn đấu tiếp nhận 1,47 triệu đơn vị máu; tỷ lệ người hiến máu tình nguyện là 99%; tỷ lệ dân số hiến máu tương đương 1,5%.

Đây là mục tiêu được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức hôm nay (22/12) tại Hà Nội.

Năm 2023, toàn quốc phấn đấu vận động 1,47 triệu đơn vị máu - ảnh 1Hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, để đạt được mục tiêu này, các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lợi ích của hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu; đảm bảo hiến máu an toàn, phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, phổ biến tới người dân về chế độ, chính sách đối với người hiến máu tình nguyện. Năm 2022, toàn quốc vận động và tiếp nhận được hơn 1,43 triệu đơn vị máu, đạt 106% chỉ tiêu kế hoạch, cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác