Ngày thanh niên cùng hành động diễn ra tại 91 điểm trong nước và nước ngoài

(VOV5) - Ngày thanh niên cùng hành động hướng đến phát huy tinh thần vì cộng đồng của thanh niên với rất nhiều hoạt động phong phú.

 

Ngày thanh niên cùng hành động diễn ra tại 91 điểm trong nước và nước ngoài  - ảnh 1Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí - Ảnh: Thu Hằng/VOV5

Ngày thanh niên cùng hành động được tổ chức trong ngày 03/02/2021 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên trên cả nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài với 91 điểm hoạt động.

Tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 27/1, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Ngày thanh niên cùng hành động hướng đến phát huy tinh thần vì cộng đồng của thanh niên với rất nhiều hoạt động phong phú như: tặng quà cho đảng viên lão thành, mẹ Việt Nam anh hùng; kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú; tặng vé xe cho sinh viên, công nhân về quê ăn Tết; ra mắt chi đoàn, chi hội khu nhà trọ...

Nhằm phát động đoàn viên, thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết: "Với phương châm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn là ngày thanh niên cùng hành động nên hoạt động phần lễ trên sân khấu sẽ được tổ chức gọn gàng để thanh niên nhận được thông điệp và triển khai bắt tay vào công trình ngay. 1000 bạn thanh niên sẽ bắt tay vào các công trình phần việc cụ thể ngay sau lễ phát động". 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác