Người dân Thành phố Hồ Chí Minh du xuân ngày Mùng 02 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

(VOV5) - Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Tao Đàn là điểm đến quen thuộc của người dân thành phố và du khách trong dịp Tết. 

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh du xuân ngày Mùng 02 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 - ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn: vov.vn

Sáng 26/1 (ngày mùng 02 Tết Canh Tý), người dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đi chơi Tết, chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố như: Đường hoa, Hội hoa xuân, các Trung tâm thương mại lớn.

Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa xuân Tao Đàn là điểm đến quen thuộc của người dân thành phố và du khách trong dịp Tết. Chị Nguyễn Thúy Hường ở quận Tân Phú, cho biết: "Mùng 01 đến nhà ông bà, hôm nay, gia đình tôi đi chơi nơi đầu tiên. Trước tiên là đến Tao Đàn cùng ông bà Ngoại, sau đó là tới Đường hoa".

Các điểm vui chơi giải trí khác như: Hội trường Thống Nhất, Thảo Cầm Viên, Công viên văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên cũng thu hút đông đảo người dân Thành phố và du khách đến vui chơi, chụp ảnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác