Nhiều hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961 – 10/8/2022)

(VOV5) - Thành phố Đà Nẵng có hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 1.400 trẻ em.

Nhân kỷ niệm 61 năm ngày Thảm hoạ da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022), tối 9/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961 – 10/8/2022) - ảnh 1Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các hội viên và nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại lễ kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Tại chương trình, các đơn vị trao 30 suất quà tặng nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm  đóng góp gần 6 tỷ đồng ủng hộ quỹ chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hiện, thành phố Đà Nẵng có hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 1.400 trẻ em. Đến nay, Hội đã vận động được nguồn kinh phí 162 tỷ đồng để chăm cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Trước đó, ngày 8/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022). 268 suất học bổng đã được trao cho các cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân dịp này.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác