Olympic Tokyo 2020: kình ngư Mỹ liên tiếp phá kỷ lục; Quách Thị Lan xuất sắc vào bán kết chạy 400m vượt rào nữ

(VOV5) - VĐV Quách Thị Lan đã thi đấu xuất sắc, giành quyền đi tiếp vào bán kết nội dung chạy 400m vượt rào nữ với thành tích 55 giây 71. 
Olympic Tokyo 2020: kình ngư Mỹ liên tiếp phá kỷ lục; Quách Thị Lan xuất sắc vào bán kết chạy 400m vượt rào nữ - ảnh 1Quách Thị Lan tập luyện tại Tokyo trước khi bước vào thi đấu chính thức - Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam/TTXVN

"Kình ngư" Caeleb Dressel đang là ngôi sao sáng nhất Olympic Tokyo 2020, khi mang về cho đội tuyển bơi Mỹ tới 5 tấm Huy chương Vàng (HCV), trong đó có 4 kỷ lục Olympic, tính đến thời điểm này.

Trên "đường đua xanh" sáng nay (1/8), Caeleb Dressel tham gia tranh tài ở nội dung 50m tự do nam, đạt thành tích xuất sắc 21 giây 07, giành HCV, đồng thời phá kỷ lục Olympic do "kình ngư" Cesar Cielo của Brazil thiết lập vào năm 2008. Cũng trong ngày hôm nay, Dressel còn tham gia nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam, đạt thành tích 3 phút 26 giây 78, lập kỷ lục thế giới mới.

Như vậy, Dressel đã trực tiếp phá hoặc tham gia phá 4 kỷ lục Olympic và 2 kỷ lục thế giới tại Thế vận hội năm nay. Vận động viên này giành được 5 HCV ở 6 nội dung đăng ký tham dự tại Olympic Tokyo 2020.

Về phía đoàn thể thao Việt Nam, trong ngày thi đấu chính thức thứ 8 tại Olympic Tokyo 2020 (hôm 31/7), vận động viên (VĐV) Quách Thị Lan đã thi đấu xuất sắc, giành quyền đi tiếp vào bán kết nội dung chạy 400m vượt rào nữ với thành tích 55 giây 71. Quách Thị Lan là VĐV thứ hai của điền kinh Việt Nam vượt qua vòng loại Olympic, sau Vũ Thị Hương ở Bắc Kinh 2008, nhưng là VĐV Việt Nam đầu tiên vào Bán kết Olympic.

Tại vòng bán kết dự kiến diễn ra vào chiều mai (2/8), Quách Thị Lan sẽ tranh tài cùng với 23 VĐV khác để cạnh tranh 8 vị trí dẫn đầu vào thi đấu chung kết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác