Phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên”

(VOV5) - 10 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được chọn vào Vòng chung kết và đăng tải bình chọn trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Thời gian gửi bài dự thi từ 13-25/9.

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022.

Phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên” - ảnh 1Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Bộ Công thương

Cuộc thi dành cho đối tượng là công dân Việt Nam có độ tuổi không quá 35, nhóm không quá 05 người. Tác phẩm dự thi gồm các thể loại: Bài viết, video clip, infographic, motiongraphic, các sản phẩm số như: app, phần mềm, mô hình... thể hiện ý tưởng, sáng kiến về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Ý tưởng, sáng kiến phải đảm bảo tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng vào thực tế. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Võ Quang Lâm cho biết: "Chúng tôi mong muốn qua cuộc thi với vai trò tích cực triển khai của Trung ương đoàn và các tổ chức đoàn thanh niên sẽ nhận được nhiều ý tưởng hay, sáng tạo về cách thức sử dụng điện sáng tạo, tiết kiệm hiệu quả từ lực lượng các bạn đoàn viên thanh niên trên cả nước qua đó góp phần thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm điện trong cả nước, để việc tiết kiệm điện đi vào cuộc sống và trở thành việc làm, thói quen của mỗi người dân hàng ngày".

10 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được chọn vào Vòng chung kết và đăng tải bình chọn trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Thời gian gửi bài dự thi từ 13-25/9. Lễ trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức cuối tháng 12/2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác