Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm các gia đình tiêu biểu tại Hà Nội

(VOV5) - Chính phủ quyết định lấy ngày 28/6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm phát huy vai trò của các tổ chức nhà nước, xã hội về gia đình để chăm lo xây dựng gia đình bền vững.

Ngày 28/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm hai gia đình tiêu biểu tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác gia đình. Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 28/6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm phát huy vai trò của các tổ chức nhà nước, xã hội về gia đình để chăm lo xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm các gia đình tiêu biểu tại Hà Nội - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình bà Ngô Tuyết Thanh, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Năm nay, Ban Bí thư có Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, Chủ tịch nước có công điện về Ngày Gia đình Việt Nam. Đảng và Nhà nước mong muốn từng gia đình, từng người dân nâng cao thêm ý thức về gia đình trong tình hình mới; các gia đình phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời xây dựng chuẩn mực gia đình mới, phù hợp tình hình mới, năng động, sáng tạo, đáp ứng tình hình thực tế, phát huy vai trò của mọi thành viên, không chỉ xây dựng gia đình mà còn đóng góp cho đất nước.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các gia đình phát huy, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình mình cho sự phát triển chung của đất nước, để các gia đình khác cũng học tập, noi theo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác