Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự vào cuộc của hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân đã triển khai rất nghiêm túc

Tối 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có chuyến công tác tới Hải Dương và Quảng Ninh để kiểm tra tình hình điều trị cũng như công tác phòng chống dịch bệnh của 2 địa phương này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe báo cáo tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên Quốc lộ 37 đi qua TP. Chí Linh (Hải Dương). Ảnh: VGP/Đình Nam

Sau 4 ngày dồn sức triển khai quyết liệt, đến nay tình hình dịch bệnh tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cơ bản được kiểm soát, số người mắc COVID-19 đang giảm dần. Hiện toàn tỉnh đã có 45 điểm cách ly, phong toả có quy mô chủ yếu dưới phạm vi 1 xã. Bên cạnh đó có 1 thành phố và khoảng 6-7 xã cách ly toàn bộ.

Kiểm tra việc phòng chống dịch tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự vào cuộc của hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân đã triển khai rất nghiêm túc, hiệu quả, sáng tạo các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đamg tin tưởng, với những biện pháp thần tốc và quyết liệt đang được 2 địa phương triển khai, dịch bệnh nhất định sẽ được kiểm soát cơ bản trước Tết nguyên đán 2021:Chúng ta tất cả các vòng coi đây là vòng ngoài cùng nhau để ổ dịch này khoanh nhanh nhất có thể. Về phía Hải Dương anh em cam kết 10 ngày, 4 ngày rồi, còn 6 ngày rồi, Quảng Ninh nghe các lãnh đạo tỉnh báo cáo cơ bản hoàn toàn kiểm soát được trong 6 ngày nữa.

Sáng 1/2, Việt Nam có thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng đều tại Hà Nội. Hiện tại các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác