Phong trào thi đua yêu nước mang lại lợi ích lớn cho nhà nước và xã hội

(VOV5) - Những phong trào thi đua yêu nước được phát động đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả nước.
Phong trào thi đua yêu nước mang lại lợi ích lớn cho nhà nước và xã hội - ảnh 1Chương trình nghệ thuật tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, ngày 11/06, tại Hà Nội - Ảnh: VOV

Tuần qua, nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 – 11/06/2023) đã được tổ chức. Các sự kiện nhằm biểu dương những gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, cùng với đó, thúc đẩy và tiếp tục phát huy tư tưởng, tinh thần thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới, khơi dậy và phát huy truyền thống cũng như giá trị văn hóa tốt đẹp, nhất là tinh thần thi đua yêu nước của dân tộc Việt Nam.

700 đại biểu, điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước đã có mặt tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước được tổ chức hôm 11/06, tại Hà Nội. Đây là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực, trên mọi miền của Tổ quốc. Những điển hình tiên tiến dù ở độ tuổi, cương vị nào, ngành nghề nào đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, xã hội.   

Là 1 trong 75 đại biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong phong trào thi đua yêu nước tại Hội nghị, anh Đặng Dương Minh Hoàng, Giám đốc Nông trại Thiên Nông Bình Phước, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp số Bình Phước, chia sẻ: "Các phong trào thi đua đã giúp chúng tôi xây dựng thương hiệu, người tiêu dùng có niềm tin vào thương hiệu nên chúng tôi bảo vệ được thương hiệu, phát triển bền vững doanh nghiệp, hợp tác xã và qua đó phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam. Tôi mong phong trào thi đua như thế này sẽ tiếp tục được nhân rộng để chúng ta ngày càng tập hợp được lực lượng tri thức, điển hình tiên tiến tiếp tục tiên phong xung kích để đưa Việt Nam chúng ta phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và có những thương hiệu quốc gia nâng tầm thế giới".

Phong trào thi đua yêu nước mang lại lợi ích lớn cho nhà nước và xã hội - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến - Ảnh: Hải Nguyễn/laodong.vn

Dịp này, tại nhiều địa phương trong cả nước cũng diễn ra các Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, tổng kết kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước thời gian qua và đề ra phương hướng triển khai phong trào thi đua yêu nước hiệu quả trong thời gian tới. Theo đánh giá của các tỉnh, thành phố, giai đoạn 2021 – 2023, các phong trào, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”… đã được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú và hình thức đa dạng, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong nhiều mặt của đời sống xã hội cũng như tạo không khí thi đua sôi nổi trên cả nước.

Những phong trào thi đua yêu nước được phát động đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng của nhân dân Việt Nam. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp tục phát huy giá trị và ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác