Quảng Ninh khánh thành công trình cấp điện lưới quốc gia ra Đảo Trần

(VOV5) - Việc đầu tư xây dựng điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô có ý nghĩa to lớn về phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành mục tiêu cấp điện cho 100% hộ dân ở Quảng Ninh.

Ngày 2/9, tại thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ gắn biển công trình Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2).

Quảng Ninh khánh thành công trình cấp điện lưới quốc gia ra Đảo Trần - ảnh 1Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình điện lưới quốc gia tại Đảo Trần. Ảnh: VOV 

Đây cũng là công trình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, giúp tỉnh Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu cấp điện cho 100% hộ dân trên địa bàn (kể cả khu vực hải đảo).

Việc đầu tư xây dựng điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô có ý nghĩa hết sức to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và hoàn thành mục tiêu cấp điện cho 100% hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (kể cả khu vực hải đảo).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác