Tăng cường hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc

(VOV5) - Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với 5 nước sông Mekong (Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan)

Ngày 18/01, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Xuân Thu có buổi làm việc với Tiến sĩ Trần Chúc, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc  - ảnh 1 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc Trần Chúc. Ảnh Trần Ngọc Kha/daidoanket.vn

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí ủng hộ lẫn nhau khi có thiên tai, thảm họa thông qua hoạt động viện trợ nhân đạo giữa hai hội quốc gia. Trong hoạt động phối hợp chung giữa các nước lưu vực sông Mekong, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với 5 nước sông Mekong (Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan); thiết lập cơ chế hợp tác cùng giải quyết thách thức nhân đạo tại khu vực này, đặc biệt là tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ tìm kiếm nguồn lực, hỗ trợ kinh phí để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện các chương trình hoạt động cộng đồng tại Việt Nam thông qua thỏa thuận hợp tác cụ thể. Hai bên khuyến khích các tỉnh, thành Hội có chung đường biên giới giao lưu, kết nghĩa, hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trên các hoạt động thanh thiếu niên, tình nguyện viên.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác