Tăng cường phối hợp trong bảo vệ người lao động

(VOV5) - Ba cơ quan nhất trí thiết lập cơ chế hợp tác thông tin, trao đổi, đối thoại giải quyết những vấn đề tác động tới số đông người lao động.

Dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, ngày 17/09, tại Hà Nội, 3 cơ quan gồm Tổng Liên đoàn Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023.

Tăng cường phối hợp trong bảo vệ người lao động - ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (trái thứ 2), Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc.
Ảnh báo Dân sinh

Theo đó, ba cơ quan nhất trí thiết lập cơ chế hợp tác thông tin, trao đổi, đối thoại giải quyết những vấn đề tác động tới số đông người lao động, doanh nghiệp nhằm xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Ba cơ quan cũng nhất trí đảm bảo sự chia sẻ, phản biện, thống nhất trong đề xuất, ban hành các chính sách pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; hướng đến phát triển mối quan hệ hài hòa giữa người lao động người sử dụng lao động, giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp quyền lợi, tiền lương hay bảo hiểm xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác