Tăng ni, phật tử Việt Nam chào đón Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

(VOV5) - Sáng 15/5, tức Rằm tháng 4 Âm lịch,Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 diễn ra trang trọng tại nhiều địa phương. 

Đến chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, tại Cần Thơ, sáng 15/5, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời chúc mừng các chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiều sức khỏe và an lạc. Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn các tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, góp phần xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tăng ni, phật tử Việt Nam chào đón Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - ảnh 1Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 15/5, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ tại Trung tâm hành chánh - văn hóa - tâm linh Việt Nam Quốc Tự (Quận 10), thu hút hàng ngàn tăng, ni, Phật tử. Phát biểu tại Đại lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng,  quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết đây là dịp để cộng đồng Tăng ni, Phật tử cùng ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chiêm nghiệm lời dạy của Ngài, đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc.

ễ Phật Đản diễn ra theo nghi thức truyền thống của Phật Giáo tại tỉnh Tiền Giang, sáng 15/5. Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng Ban trị sự Phật Giáo tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Ban trị sự Phật Giáo Tiền Giang tổ chức lễ Phật Đản đơn giản, trang nghiêm, chủ yếu dành thời gian tụng niệm cầu cho Quốc thái dân an sớm qua dịch bệnh. Đặc biệt chú ý chỉ đạo các huyện, thành, thị làm gọn nhẹ, không tốt kém tiền của bá tánh. Chúng tôi dành khoản tiền đó làm những công trình phúc lợi cho bà con.”

Sáng 15/5, Đại lễ Khánh đản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức trọng thể tại chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu với sự tham dự của hàng ngàn Tôn đức giáo phẩm, quý Tăng Ni, Cư sĩ và đồng bào Phật tử thành phố.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác