Tạo cơ chế để thanh niên phát huy trí tuệ đóng góp cho Thủ đô

(VOV5) - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Sáng ngày 20/3, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tạo cơ chế để thanh niên phát huy trí tuệ đóng góp cho Thủ đô - ảnh 1Thành đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Thành Đoàn Hà Nội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò, đoàn kết chính trị của thanh niên Thủ đô gương mẫu đi đầu; chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đặc biệt, Đoàn thanh niên cần phối hợp với các sở, ban, ngành tạo các cơ chế, điều kiện thuận lợi để thanh niên tiêu biểu phát huy khả năng, trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp chung.

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đoàn viên, thanh niên Thủ đô phải luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; đặc biệt là những lĩnh vực mới, phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xung kích trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và những mô hình kinh tế mới, kinh tế chia sẻ…; thanh niên phải đóng góp nhiều hơn trí tuệ trong phát triển kinh tế Thủ đô; tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc như cải cách hành chính, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, an toàn giao thông. Xây dựng ý thức, nếp sống, văn hóa người Hà Nội, trong đó, văn hóa trong thanh niên là rất quan trọng.

Tạo cơ chế để thanh niên phát huy trí tuệ đóng góp cho Thủ đô - ảnh 2

Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, có những thành tích nổi trội, xuất sắc, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác