Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Chuyến thăm là cơ hội để Vương quốc Anh tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Chiều qua, Tàu Hải quân Hoàng gia Anh mang tên HMS Spey do Trung tá, thuyền trưởng Michael Proudman chỉ huy và thủy thủ đoàn gồm 46 sỹ quan, thủy thủ, cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 5 ngày tại Thành phố nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh (1973-2023). Đây là tàu Hải quân Hoàng gia thứ tư được cử đến Việt Nam trong vòng 5 năm qua.

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân Việt Nam và tân Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew dự lễ đón tàu HMS Spey. Ảnh: Lê Phương

Phát biểu tại lễ đón tàu, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew, nhấn mạnh chuyến thăm của tàu vào dịp này là cột mốc đánh dấu nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, trong đó hợp tác về an ninh, quốc phòng đang ngày càng được củng cố và phát triển.

Trong khi đó, Trung tá Michael Proudman, Chỉ huy tàu HMS Spey, khẳng định chuyến thăm là cơ hội để Vương quốc Anh tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, thông qua đó, nhấn mạnh cam kết không ngừng của Vương quốc Anh trong việc thúc đẩy ổn định và an ninh toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong thời gian thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, các sĩ quan, thủy thủ tàu sẽ thăm, chào xã giao lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7; thăm và làm việc tại Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác