Tết mang đến niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người

(VOV5) - Đó là thông điệp và cũng là lời chúc của các đại sứ các nước thuộc nhóm G4, bao gồm New Zealand, Canada, Thuỵ Sĩ và Na Uy, dành cho người dân Việt Nam, nhân dịp năm mới Nhâm Dần.

Đại sứ Thuỵ Sĩ Ivo Sieber khẳng định, các chuẩn mực về giới được xây dựng và củng cố bởi cả nam giới và phụ nữ, nên cần phải huy động cả nam giới và các trẻ em trai tham gia vào quá trình thay đổi nhận thức xã hội và thúc đẩy quyền của phụ nữ.

Tết mang đến niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người - ảnh 1Đại sứ Canada Deborah Paul cũng gửi lời tri ân tới Hope Box cùng tất cả những tổ chức vì phụ nữ. ảnh: VOV

Còn Đại sứ Na Uy Greta Lochen cho biết, được gặp gỡ những người phụ nữ mạnh mẽ và truyền cảm hứng tại Hope Box, được chia sẻ và cùng họ làm bánh mứt cho Tết là một cơ hội quý báu. Hope Box là 1 mô hình doanh nghiệp xã hội giúp các phụ nữ Việt Nam từng bị bạo hành gia đình có được công việc ổn định và thay đổi cuộc sống.

Lần được tiên được đón năm mới tại Việt Nam, Đại sứ New Zealand Tredene Dobson rất vui mừng và phấn khởi khi được đón Tết cùng Hope Box, được lắng nghe câu chuyện đầy cảm hứng từ những người phụ nữ đã vượt qua quá khứ khó khăn, hướng tới cuộc sống độc lập và tươi đẹp hơn.

Nhân dịp năm mới, cùng với đại sứ các nước nhóm G4, Đại sứ Canada Deborah Paul cũng gửi lời tri ân tới Hope Box cùng tất cả những tổ chức vì phụ nữ khác về những nỗ lực của họ trong thúc đẩy quyền bình đẳng cho nữ giới, đồng thời mang tới các cơ hội phát huy mọi tiềm năng cho nữ giới trong bối cảnh thách thức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác