Thanh niên xung kích, sáng tạo vượt khó mùa dịch

(VOV5) - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của thanh niên, rất nhiều công trình, phần việc được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân địa phương.
Thanh niên xung kích, sáng tạo vượt khó mùa dịch - ảnh 1 ĐVTN Nhà thiếu nhi quận Thốt Nốt, Cần Thơ tự cắt, may khẩu trang để phát cho học sinh - Ảnh:  doanthanhnien.vn

Tháng Thanh niên 2020 vẫn đang diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước.

Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của thanh niên, rất nhiều công trình, phần việc được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân địa phương.

Với tinh thần "cứu mặn như cứu hỏa", nhiều cơ sở Đoàn của tỉnh Bến Tre tổ chức các hoạt động vận chuyển nước sinh hoạt, tặng nước uống cho bà con tại những vùng đang thiếu nước ngọt trầm trọng. Dịp này, cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Châu Thành đã tổ chức trao tặng nước uống Aquafina cho các hộ nghèo trong huyện.

Ngay khi khởi động Tháng Thanh niên, nhiều cấp bộ Đoàn tại Tiền Giang đã bắt tay thực hiện công trình thanh niên "Nước sạch cho vùng hạn mặn". Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã trao tặng 05 bồn chứa nước dung tích 1.000 lít cho huyện đoàn Gò Công Tây và lắp đặt 05 điểm cấp phát nước sạch tại đây. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tặng 130 khạp chứa nước cho 130 hộ dân vùng sâu vùng xa thiếu nước sinh hoạt; 05 trạm bơm chuyển nước sạch cũng đã được lắp đặt tại các xã vùng sâu vùng xa để phục vụ bà con nhân dân lấy nước sinh hoạt...

Nhận thấy khẩu trang y tế khan hiếm khi dịch bệnh Covid - 19 diễn biến ngày càng phức tạp, các cán bộ Nhà Thiếu nhi quận Thốt Nốt triển khai thực hiện phong trào “Khẩu trang đến trường” - chung tay may khẩu trang vải phát miễn phí cho các em học sinh để phòng chống dịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác